Vụ cô giáo bị hành hung tại Quảng Nam: Chờ kết quả giám định cuối cùng

Thứ sáu, 27/07/2018 12:02

Trả lời câu hỏi: Sự việc xảy ra đã hơn 30 ngày nhưng vụ cô giáo mầm non bị hành hung vẫn chưa được giải quyết dứt điểm? Trung tá Trần Đình Vũ - Phó CATX Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết: Ngày 25-7-2018, CQĐT CATX Điện Bàn đã mời chị Nguyễn Thị Xuân Mai (1997, trú Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam; giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng tại thôn Thanh Quýt 2, Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn) - người bị phụ huynh đánh lên làm việc. Chúng tôi thông báo kết quả giám định ban đầu của Hội đồng Pháp y tỉnh Quảng Nam về thương tích của chị Mai là 9%. Theo quy định của pháp luật, với tỷ lệ như vậy chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý đối tượng gây thương tích cho chị Mai theo quy định của Luật Hình sự. Hơn nữa, đây là kết quả giám định ban đầu, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, và theo chỉ định của bác sỹ thì chị Mai cần phải theo dõi, điều trị nên phải chờ khi nào bình phục hoàn toàn sẽ giám định lại thương tích để có biện pháp xử lý đúng đắn. Vì vậy, 2 đối tượng Phan Minh Thuận và Lê Tự Quy có hành vi gây thương tích cho chị Mai tạm thời chưa bị khởi tố.

Cô Mai đang được điều trị tại BV đa khoa Vĩnh Đức.

Theo anh Lê Ngọc Hậu (chồng chưa cưới chị Mai), gần 1 tháng điều trị, chị Mai được bệnh viện cho về nhà nghỉ dưỡng, tiếp tục điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, ngày 24-7-2018, chị Mai liên tục ngất xỉu nên gia đình đã đưa vào BV đa khoa Vĩnh Đức điều trị trở lại. Trước đó, ngày 28-6-2018, chị Nguyễn Thị Xuân Mai gửi  đơn tố cáo đến cơ quan CA với nội dung: Khoảng 17 giờ 30 ngày 21-6-2018, khi các cô giáo khác của Trường Sen Hồng đang làm công việc trả trẻ thì ông Thuận - cha cháu Phan Thị Minh Thảo (2013) đưa con đến hỏi: “Cô nào đánh con tôi?”. Lúc đó, cô Mau và cô Minh (giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Thảo) đi ra hỏi và xem cháu bị làm sao thì ông Thuận hỏi ai là người đã đánh khiến con gái ông bị bầm tím ở háng. Sau khi xem vết thâm ở háng cháu Thảo, các giáo viên nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không ai đánh cháu. Sau khi nghe giải thích, ông Thuận đưa cháu Thảo về nhưng được vài phút sau đã đưa con quay lại cùng 2-3 người và đòi tìm gặp cô Mai. “Khi tôi từ trong lớp chạy ra thì ông Thuận hỏi “cô Mai đúng không?” rồi lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, đầu, lưng khiến tôi ngã nhào xuống đất”, chị Mai kể.

Đang ngồi nhậu ở quán bên cạnh trường, nghe ồn ào, ông Lê Tự Quy (em vợ ông Thuận) chạy vào xem. Dù không biết nguyên nhân nhưng ông Quy đã đạp vào vùng ngực, mông cho đến khi nạn nhân ngất xỉu mới dừng lại. Sau đó, các giáo viên cùng trường đưa cô Mai đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các Bác sỹ chẩn đoán bị “sang chấn màng nhĩ tai phải”. Chị Mai nhập BV đa khoa Vĩnh Đức để điều trị, nhưng do sức khỏe ngày càng yếu nên được đưa ra BV Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Ngày 3-7, CATX Điện Bàn đã triệu tập ông Phan Minh Thuận và ông Lê Tự Quy lên làm việc. Tại cơ quan CA, ông Thuận, ông Quy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ vào những quy định tại Bộ luật Hình sự và những văn bản dưới luật khác, để xử lý đối tượng có hành vi gây thương tích cho người khác bằng biện pháp hình sự đòi hỏi tỷ lệ thương tích của bị hại được xác định từ 11% trở lên. Cụ thể, với khoản 1, điều 134 có tỷ lệ thương tích từ 11% đến 30%... Ngoài ra, điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại”: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134 (cố ý gây thương tích-nv), 135, 136... của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại...

Căn cứ vào những quy định của pháp luật và nội dung vụ việc, cho thấy do tỷ lệ thương tích chưa đủ như quy định và cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai chưa có đơn yêu cầu nên CQĐT chưa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thuận, ông Quy là đúng pháp luật.

M.T